Thỏa thuận giữa Iran và P5+1 nhận được phản ứng tích cực

Lan Anh-Thứ hai, ngày 25/11/2013 07:37 GMT+7

Thỏa thuận vừa đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của cộng đồng quốc tế.

Nhiều nước đã bày tỏ sự hoan nghênh bước đột phá mang tính lịch sử này.

‘ Đại diện của các bên trong cuộc đàm phán. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, thỏa thuận vừa đạt được về chương trình hạt nhân của Iran là một chiến thắng ngoại giao mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Trung Quốc thì cho rằng, thỏa thuận này sẽ giúp duy trì hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông, cũng như tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Iran.

Ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 là một "sai lầm lịch sử" và cho rằng Israel “không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước