Thủ lĩnh phong trào đối lập Ukraine tới Đức

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 01/02/2014 15:25 GMT+7

Thủ lĩnh phong trào đối lập Ukraine Yatsennyuk hôm qua đã tới Munich, Đức và đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao với quan chức các nước bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 50.

Phát biểu với báo giới, ông Yatsennyuk khẳng định, cái mà Ukraine cần khẩn cấp hiện nay là một “kế hoạch Marshall, chứ không phải là lệnh thiết quân luật” nhằm ổn định tình hình kinh tế và chính trị, ngụ ý về chương trình viện trợ của Mỹ cho châu Âu sau thế chiến thứ hai.

‘ Các thủ lĩnh đối lập Arseniy Yatsenyuk (phải) và Vitaly Klitschko. Ảnh: Reuters

Chủ đề Ukraine được cho là sẽ bao trùm chương trình nghị sự của Hội nghị an ninh Munich thường niên lần này.

Trước thềm hội nghị, trong nỗ lực làm dịu cuộc khủng hoảng chính trị, hôm qua Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã ký luật ân xá cho những người bị bắt giữ trong các vụ biểu tình trên đường phố, đồng thời thông qua việc bãi bỏ luật chống biểu tình.

Động thái này của ông Yanukovic đã được hàng nghìn người biểu tình tại Kiev hoan nghênh, song chưa đủ đối với họ, vì luật ân xá đi kèm điều kiện là người biểu tình phải rời khỏi các tòa nhà chiếm đóng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước