Thủ tướng Ấn Độ công du Nepal

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 04/08/2014 06:22 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận hoa từ Thủ tướng Nepal Sushil Koiral tại sân bay quốc tế Tribhuwan ở Katmandu hôm 3/8. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 3/8 đã tới Thủ đô Kathmandu, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nepal kéo dài 2 ngày theo lời mời của người đồng cấp Nepal Sushil Koiral.

Đây là chuyến công du đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ tới Nepal trong gần 2 thập kỷ qua.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã bày tỏ hi vọng, chuyến công du này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Ấn Độ và Nepal. Nepal hy vọng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực kinh tế, an ninh và phát triển thủy điện. Theo đó, hai bên dự kiến sẽ kí một hiệp định thương mại về điện lực trong chuyến thăm của ông Modi.

Ấn Độ hiện là nhà cung cấp nhiên liệu duy nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Nepal, chiếm tới 47% đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nepal.

Thủ tướng Ấn Độ Modi, người vừa nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, có chủ trương cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Nepal.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước