Thủ tướng Campuchia đồng ý đàm phán về cải cách bầu cử

Bích Thảo-Thứ ba, ngày 31/12/2013 15:38 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: THX)

Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đã đồng ý sẽ gặp để đàm phán với Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập, ông Sam Rainsy vào ngày 2/1/2014 tại trụ sở Quốc hội về vấn đề cải cách bầu cử.

Thông tin này đã Bộ trưởng Bộ Thông tin kiêm người phát ngôn Chính phủ Campuchia, ông Khieu Kanharith thông báo với báo giới tối 30/12.

Theo ông Khieu Kanharith, Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý sẽ gặp ông Sam Rainsy vào ngày 2/1 tới và mặc dù ông Sam Rainsy có ý định nêu vấn đề tiền lương công nhân trong cuộc đàm phán lần này, nhưng Thủ tướng Hun Sen cho rằng chỉ đàm phán một vấn đề liên quan đến bầu cử và cải cách Ủy ban bầu cử quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen và ông Sam Rainsy từng có hai cuộc đàm phán sau bầu cử dưới sự chủ tọa của Quốc vương Sihamoni và trong các ngày 16 - 17/9 vừa qua. Tuy hai bên đã thống nhất về việc cải cách bầu cử, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được giải pháp thống nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước