Thủ tướng Italy đối diện với sức ép từ chức

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 14/02/2014 07:29 GMT+7

Thủ tướng Italy Enrico Letta đang phải đối mặt với sức ép từ chức (Ảnh: Getty)

Chính trường Italy đứng trước những sóng gió mới, khi Thủ tướng nước này Enrico Letta đang đối diện với sức ép từ chức trong nội bộ Đảng cầm quyền.

Mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Dân chủ thời gian qua đã tạo không ít sức ép đối với Thủ tướng Letta khi có những ý kiến đòi ông từ chức và trao quyền thành lập Chính phủ mới cho Tổng thư ký Đảng Dân chủ Matteo Renzi.

Hiện Thủ tướng Letta đang đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến việc chậm thực hiện các cải cách kinh tế.

Dự kiến, cuộc họp mặt của 140 thành viên quan trọng của Ủy ban Đảng dân chủ sẽ quyết định liệu ông Letta có nhận được sự ủng hộ để tiếp tục nhiệm vụ hay không.

Những bất ổn chính trị của Italy hiện nay cũng tác động không nhỏ đến nỗ lực phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng euro sau một thời gian suy thoái.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước