Thủ tướng Na Uy từ chức

Lan Anh-Thứ ba, ngày 15/10/2013 07:03 GMT+7

Ngày 14/10, Thủ tướng Na Uy đã đệ đơn từ chức sau khi liên minh trung tả thất bại trong cuộc bầu cử trước các Đảng cánh hữu hồi tháng trước.

Sau khi thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 9/9, Thủ tướng Jens Stoltenberg đã để ngỏ khả năng ông sẽ từ chức khi khởi thảo xong ngân sách năm 2014.

‘ Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg. (Ảnh: Wikipedia)

Ông Stoltenberg đã đề cử nhà lãnh đạo bảo thủ Erna Solberg trở thành vị Thủ tướng tiếp theo của Na Uy. Bà Solberg hiện đang hình thành một liên minh thiểu số với Đảng Tiến bộ theo chủ nghĩa dân túy chống lại vấn đề nhập cư.

Đây cũng là lần đầu tiên kể trong 40 năm kể từ khi thành lập, Đảng Tiến bộ được tham gia vào Chính phủ Na Uy.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước