Thủ tướng tạm quyền Ukraine thăm thành phố Odessa sau vụ bạo lực đẫm máu

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 05/05/2014 06:00 GMT+7

Cảnh đổ nát ở thành phố Odessa hôm 2/5.( Ảnh: Reuters)

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk hôm 4/5 đã tới thăm thành phố cảng Odessa, 2 ngày sau khi xảy ra vụ bạo lực đẫm máu giữa những người ủng hộ và phản đối chính quyền Kiev, khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Tại Odessa, ông Yatsenyuk khẳng định các vụ đụng độ đẫm máu khiến 42 người chết là một “thảm kịch”.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine cũng chỉ trích lực lượng cảnh sát Odessa đã không làm hết nhiệm vụ của mình và cho biết các lãnh đạo cảnh sát ở đây đã bị sa thải. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch quân sự trấn áp những người biểu tình chống chính phủ và đòi liên bang hóa Ukraine.

Vụ đụng độ hôm 2/5 là vụ đụng độ đẫm máu nhất tại Ukraine kể từ khi Chính phủ lâm thời lên nắm quyền vào tháng 2.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước