Thủ tướng Thái Lan bác bỏ khả năng từ chức

Minh Nguyệt-Thứ hai, ngày 25/11/2013 21:00 GMT+7

Thủ tướng Thai lan Yingluck bác bỏ khả năng giải tán Quốc hội và khẳng định rằng bà sẽ không từ chức.

Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc họp nội các nhằm đối phó với tình hình bất ổn hiện nay.

‘ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: THX)

Hôm nay (25/11), hàng nghìn người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã đồng thời tiến hành biểu tình trước và quanh nhiều cơ quan chính phủ và các đài truyền hình chủ chốt tại Thủ đô Bangkok. Thậm chí , một số người đã thâm nhập trụ sở Bộ Tài chính, một trong những cơ quan quan trọng của Thái Lan. Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai ở trong và bên ngoài trụ sở Quốc hội và những địa điểm gần đó nằm trên và gần Đại lộ Rajdamnern. Ngày mai, 26/11, sẽ diễn ra cuộc tranh luận bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Yingluck.

Trong vài tuần qua, Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối dự luật ân xá gây tranh cãi, mặc dù sau đó, dự luật này đã được bác bỏ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước