Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình rút lui

Lan Anh-Thứ tư, ngày 12/06/2013 10:00 GMT+7

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 11/6 đã kêu gọi những người biểu tình rút lui và kiềm chế.

Ông Erdogan dự kiến sẽ gặp gỡ một số nhân vật cầm đầu các cuộc biểu tình vào ngày hôm nay (12/6).

Tuyên bố được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ phát đi sau khi tuyên bố, sự kiên nhẫn của ông đối với những người biểu tình đã gần cạn. Đến nay, đã có 3 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương trong các cuộc biểu tình và làn sóng này làm tổn hại nghiêm trọng tới lòng tin của giới đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ.

‘ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Ảnh: Sosyolife)

Ngày 11/6, hàng trăm cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã giành lại quyền kiểm soát Quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul, đồng thời phải sử dụng đạn hơi cay, vòi rồng khi đám đông người biểu tình chống Chính phủ chống trả bằng bom xăng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước