Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Costa Rica

Đăng Học-Thứ hai, ngày 28/10/2013 17:01 GMT+7

 Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Jose Enrique Catillo Barrantes và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp lớn và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Costa Rica còn rất lớn, đề nghị hai bên phối hợp xây dựng các khuôn khổ thế chế, nhất là sớm thảo luận đi đến ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định về bảo hộ đầu tư nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước; đồng thời mong muốn Costa Rica làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latin.

‘ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Jose Enrique Catillo Barrantes, Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Costa Rica. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, duy trì cơ chế tham khảo chính trị giữa hai nước.

Nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, Bộ trưởng Jose Enrique Catillo Barrantescho biết, hai bên đã rà soát những lĩnh vực hợp tác song phương, thảo luận nhiều giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí sự cần thiết ký Hiệp định về bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần cũng như các Hiệp định về giáo dục, văn hóa… đồng thời cho biết, Costa Rica sẵn sàng là cầu nối hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước Mỹ Latin.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Jose Enrique Catillo Barrantesđã gửi lời chia buồn sâu sắc của Cộng hòa Costa Rica về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước