Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sỹ

Đăng Học-Thứ năm, ngày 24/10/2013 22:13 GMT+7

 Chiều 24/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Johann Schneider - Ammann, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Bộ trưởng Johann Schneider - Ammann dẫn đầu đoàn lãnh đạo một số bang và doanh nghiệp Thụy Sỹ thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn với các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam với mục đích thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

‘ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ Johann N. Schneider Ammann, chiều 24/10. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng và mong muốn cùng với phía Thụy Sỹ cùng nhau nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước, đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam, đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác đàm phán với Thụy Sỹ về Hiệp định thương tự do mại song phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Sỹ sang đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Johann Schneider - Ammann nhấn mạnh, Việt Nam và Thụy Sỹ có quan hệ truyền thống, có nhiều lĩnh vực hợp tác có thể bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Thông báo về kết quả làm việc với các Bộ, ngành của Việt Nam, ông cho biết, mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư… Bộ trưởng cũng mong muốn hai bên sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Thụy Sỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước