Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch ngân sách tạm thời

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 17/10/2013 09:39 GMT+7

 Với 81 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa thông qua thỏa thuận về nâng trần nợ công nhằm chấm dứt bế tắc tài chính, chỉ vài giờ trước khi Washington chạm trần nợ công cũng như kết thúc 16 ngày đóng cửa Chính phủ.

Thỏa thuận vừa được thông qua tại Thượng viện sẽ nâng trần nợ công tới ngày 7/2/2014 và cấp ngân sách cho Chính phủ liên bang đến ngày 15/1/2014. Trong thời gian này, nước Mỹ có thể thảo luận về một thỏa thuận ngân sách dài hạn nhằm tránh cho nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục rơi vào một cuộc khủng hoảng khác.

Ngay sau khi Thượng viện đạt được thỏa thuận trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Hạ viện hành động nhanh chóng để thông qua thỏa thuận mở lại Chính phủ Mỹ và loại bỏ nguy cơ vỡ nợ.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông John Boehner tuyên bố, Hạ viện sẽ không ngăn cản dự luật của Thượng viện về nâng trần nợ quốc gia và cấp tiền cho phép Chính phủ trở lại hoạt động.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước