Tình hình ở Ukraine xấu đi, Bộ trưởng G7 thảo luận về an ninh năng lượng

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 07/05/2014 06:36 GMT+7

Bộ trưởng năng lượng của các nước công nghiệp phát triển G7 đã đến Rome, Italy hôm 6/5 để thảo luận về vấn đề an ninh năng lượng khi tình hình chính trị ở Ukraine tiếp tục xấu đi.

Mục tiêu của cuộc họp này là tìm giải pháp cho các quốc gia châu Âu đang phụ thuộc vào Nga về khí đốt và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế.

Thủ tướng Italy Mattero Renzi cho biết, cuộc họp được triệu tập là vì "những lo ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine", nhưng nó cũng là một cơ hội "để thảo luận và xem xét các vấn đề chuyên sâu."

Các Bộ trưởng sẽ tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề năng lượng tại châu Âu và giải pháp này sẽ được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của Liên minh châu Âu diễn ra tại Brussels trong thời gian tới.

Liên minh châu Âu đang có kế hoạch tổ chức hội đàm với Ukraine và Nga vào cuối tháng này về giá khí đốt tự nhiên, một nỗ lực để tránh bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước