Tình hình Thái Lan phức tạp sau lệnh tình trạng khẩn cấp

Hương Linh-Thứ năm, ngày 23/01/2014 20:39 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Tại Thái Lan, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Tương lai sắp tới của nền chính trị Thái Lan là điều chưa rõ ràng, khi mà cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 2/2 tới đang có khả năng phải đình hoãn. Các nhà phân tích chính trị Thái Lan cho rằng, đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc trong tình thế hiện nay.

Ngày thứ 2 sau khi chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, hàng trăm người biểu tình vẫn diễu hành qua các đường phố của Thủ đô Bangkok, cùng với thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban, gây sức ép buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck từ chức.

Chính phủ Thái Lan đã giải thích rằng việc áp dụng luật tình trạng khẩn cấp không nhằm mục đích giải tán người biểu tình mà đây chỉ là biện pháp cảnh báo và nhắc nhở họ phải tuân thủ luật pháp để trả lại sự bình yên cho Thủ đô Bangkok.

Khi tình hình bất ổn đã được kiểm soát thì cuộc bầu cử có thể sẽ diễn ra một cách an toàn. Nhưng chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử theo dự kiến, rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước