Tòa án Thái Lan hủy bỏ kết quả tổng tuyển cử

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 18:00 GMT+7

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử. (Ảnh: AFP)

Tòa án hiến pháp Thái Lan ngày hôm nay (21/3) đã ra phán quyết hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào 2/2.

Động thái này sẽ làm trì hoãn việc thành lập một Chính phủ mới, sau nhiều tháng xảy ra phong trào biểu tình nhằm lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tòa án hiến pháp Thái lan cho biết, cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 đã vi hiến do không thể tổ chức ở 28 đơn vị bầu cử ở phía Nam Thái Lan. Đây là khu vực mà các ứng cử viên không thể đăng kí tranh cử do bị phe biểu tình chống Chính phủ ngăn cản.

Hiện chưa rõ bao giờ cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe biểu tình chống Chính phủ Suthep Thaugsuban đã cảnh báo lực lượng này sẽ tiếp tục ngăn cản các cuộc bầu cử mới diễn ra.

Phong trào biểu tình chống Chính phủ Thái Lan nổ ra vào đầu tháng 11 năm ngoái khi những người biểu tình đòi lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và thay thế bằng một “Hội đồng nhân dân”.

Ít nhất 23 người chết và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước