Tòa án Thái Lan không ra phán quyết với tình trạng khẩn cấp

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 01/02/2014 06:26 GMT+7

Tòa án Dân sự Thái Lan vừa quyết định không đưa ra phán quyết đối với tính hợp pháp của việc Chính phủ nước này áp đặt tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok.

Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân Thaworn Senneam đã đệ đơn khiếu nại với Tòa án Dân sự Thái Lan yêu cầu đình chỉ tình trạng khẩn cấp. Ông này nhấn mạnh rằng, theo phán quyết trước đó của Tòa án Hiến pháp, những cuộc tập hợp của phe đối lập đều được thực hiện trong hòa bình.

Tuy nhiên theo Tòa án dân sự, sắc lệnh trên không đề cập đến việc Chính phủ lâm thời sẽ đàn áp người biểu tình, nên không có lý do gì để đình chỉ việc thực thi sắc lệnh này.

Ngày 21/1, Chính phủ lâm thời Thái Lan đã ra sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và một số khu vực phụ cận với hiệu lực trong 60 ngày do tình trạng bạo lực và biểu tình leo thang.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước