TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tổng thống Hàn Quốc bắt tay em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tường VyCập nhật 14:35 ngày 10/02/2018

VTV.vn - Bối cảnh cú bắt tay giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra rất tự nhiên.

Tối 9/2, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Đông 2018 đã diễn ra tại Sân vận động Olympic ở thành phố Pyeongchang, Hàn Quốc. Khán giả theo dõi lễ khai mạc đã choáng ngợp bởi những màn trình diễn âm thanh và ánh sáng nhưng trên hết là thông điệp về hòa bình và hòa giải.

Ngay trước khi lễ khai mạc diễn ra, truyền thông quốc tế đều đăng tải cận cảnh cú bắt tay mang tính lịch sử liên Triều giữa Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bối cảnh cú bắt tay diễn ra rất tự nhiên khi Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân đi chào hỏi lãnh đạo các quốc gia tham dự lễ khai mạc và dừng lại, vui vẻ mỉm cười, bắt tay với bà Kim Yo-jong. Hình ảnh này hoàn toàn phù hợp với mong muốn đối thoại tiến đến hòa bình mà Tổng thống Moon Jae-in từng đề cập.

Tổng thống Hàn Quốc bắt tay em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông ngày 9/2. Ảnh: Reuters

Các hãng tin quốc tế cho rằng cú bắt tay lịch sử liên Triều là một tín hiệu của sự thống nhất, mang lại hy vọng về hòa bình cho hai miền. Chủ đề chính của lễ khai mạc Olympic mùa Đông lần thứ 23 tại PyeongChang, Hàn Quốc là hòa bình.

Thông điệp hòa bình được truyền tải qua câu chuyện về chuyến phiêu lưu của 5 em nhỏ đến từ tỉnh Gangwon. Đáng chú ý nhất, đoàn thể thao hai nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng diễu hành dưới một lá cờ thống nhất trong lễ khai mạc. Điều này thể hiện thông điệp kêu gọi hòa bình của Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Tổng thống Hàn Quốc bắt tay em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 2.

Bà Kim Yo-jong (thứ 2 từ trái sang, hàng trên) xuất hiện trong hình cùng Tổng thống Moon Jae-in (ngoài cùng bên trái, hàng dưới) và Phó Tổng thổng Mỹ Mike Pence (ngoài cùng bên phải, hàng dưới). (Ảnh: RTE)

Ông Lee Hee-Boom - Chủ tịch Olympic PyeongChang 2018 - cho biết: "Cả thế giới đã chứng kiến thời khắc lịch sử khi cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dưới một lá cờ chung. Thể thao có một sức mạnh phi thường gắn kết con người và mang thế giới đến gần nhau hơn, cùng chung sống trong hòa bình và đẩy lùi mâu thuẫn. Tôi hy vọng Olympic sẽ mang đến hòa bình cho thế giới".

Đây là Thế vận hội mùa Đông diễn ra trong điều kiện thời tiết lạnh kỉ lục và cũng là sự kiện có quy mô vận động viên, lực lượng phục vụ hậu cần tham gia lớn nhất trong lịch sử các kỳ Olympic mùa Đông. Để tổ chức Olympic mùa Đông năm nay, Hàn Quốc đã chi 18 tỷ USD - con số nhiều gấp 5 lần so với chi phí tổ chức Olympic mùa Đông Sochi 2014, trong đó sân vận động Olympic PyeongChang được xây mới để phục vụ lễ khai mạc và bế mạc sự kiện trọng đại này.

Đoàn nghệ thuật Triều Tiên gây ấn tượng tại Hàn Quốc Đoàn nghệ thuật Triều Tiên gây ấn tượng tại Hàn Quốc Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sang Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Nữ sứ giả Triều Tiên mang tinh thần hòa giải tới Hàn Quốc Nữ sứ giả Triều Tiên mang tinh thần hòa giải tới Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.