Tổng thống Indonesia thăm Myanmar

Lan Anh-Thứ tư, ngày 24/04/2013 08:00 GMT+7

Tổng thống Indonesia Yudhoyono và Tổng thống Myanmar U Thein Sein. (Ảnh: President-office)

Tổng thống Indonesia Yudhoyono hôm 23/4 đã tới Thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar trong hai ngày theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein.

Tổng thống Indonesia Yudhoyono đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Myanmar U Thein Sein về đẩy mạnh quan hệ song phương và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Dự kiến Indonesia và Myanmar sẽ ký một số thỏa thuận về hợp tác thương mại, phát triển nhân lực và đầu tư nhân chuyến thăm của Tổng thống Yudhoyono.

Năm 2012, thương mại hai chiều giữa Myanmar và Indonesia đạt 391 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Myanmar sang Indonesia đạt 40,37 triệu USD, nhập khẩu từ Indonesia đạt 350 triệu USD. Tính đến hết tháng 2/2013, Indonesia đã đầu tư sang Myanmar 12 dự án với tổng vốn đầu tư gần 241,5 triệu USD, đứng thứ 14 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar.

So với các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Myanmar, sau Thái Lan, Singapore và Malaysia. Hai nước đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỉ USD vào năm 2016.

Tháng 5/2011, Tổng thống Myanmar U Thein Sein cũng đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông trở thành người đứng đầu nhà nước Myanmar ngày 30/3/2011.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước