Tổng thống Mỹ thăm Arab Saudi: Chuyến thăm "phá băng" quan hệ Mỹ - Arab Saudi

Thanh Thủy-Thứ bảy, ngày 29/03/2014 07:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Đêm qua (28/3), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bay tới Arab Saudi, chặng cuối trong chuyến công du nước ngoài kéo dài một tuần.

Cải thiện mối quan hệ đang lạnh lẽo giữa Mỹ và đồng minh vùng Vịnh này là mục đích chuyến thăm của ông Obama. Trong cuộc hội đàm với Quốc vương Abdullah, ông Obama sẽ thảo luận sự hỗ trợ của Mỹ cho an ninh vùng Vịnh, các vấn đề Iran, Syria và cuộc hòa đàm Israel - Palestine.

Nhà cầm quyền Arab Saudi đã chỉ trích quyết định của Mỹ không mặn mà với kế hoạch hành động quân sự chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một lĩnh vực bất đồng khác là Ai Cập, trong khi ông Obama chỉ trích chính quyền Cairo hiện nay đối xử thẳng tay với những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi, thì Arab Saudi lại hỗ trợ chính quyền mới ở nước này.

Mặc dù có những bất đồng, Mỹ và Arab Saudi đang có cơ hội để cài đặt lại mối quan hệ của họ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước