Tổng thống Myanmar thăm Australia

Lan Anh-Thứ hai, ngày 18/03/2013 07:21 GMT+7

Thủ tướng Australia Julia Gillard và Tổng thống Myanmar Thein Sein. (Ảnh: President-office)

Tổng thống Myanmar Thein Sein hôm 17/3 đã tới Australia để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Julia Gillard.

Ông Thein Sein là nhà lãnh đạo đầu tiên của Myanmar thăm Canberra kể từ năm 1974. Bà Gillard đã có cuộc gặp với ông Thein Sein tại Lào hồi tháng 11 năm ngoái, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), và đó là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nước trong vòng gần 3 thập kỷ.

Trong thời gian ở thăm Australia, ông Thein Sein cũng sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Bob Carr. Tháng trước, ông Carr thông báo rằng Australia sẽ tăng viện trợ thêm 2,5 triệu USD cho tộc người Ro-hin-gya, một cộng đồng thiểu số ở Myanmar. Ông Carr cũng vận động các quốc gia khác dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar. Australia đã dỡ bỏ các lệnh này hồi tháng 6 năm ngoái.

Với những chính sách cải cách như tự do hóa báo chí, thả tù chính trị…, chính quyền của Tổng thống Thein Sein đã thuyết phục được nhiều nước phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từng được áp dụng đối với chính quyền quân sự cũ, và hy vọng sẽ thu hút được đầu tư nước ngoài.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước