Tổng thống Pháp bổ nhiệm Thủ tướng mới

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 01/04/2014 16:37 GMT+7

Tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 31/3 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, 51 tuổi làm Thủ tướng mới thay thế người tiền nhiệm Marc Ayrault.

Quyết định này của ông Hollande đưa ra nhằm cải tổ Chính phủ sau thất bại nặng nề của Đảng xã hội cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua.

Trong buổi phát biểu trên truyền hình, ông Hollande cho biết, đây là thời điểm cho nước Pháp bước vào giai đoạn mới và tân Thủ tướng Manuel Valls có đủ các phẩm chất cần có để nhận trách nhiệm chèo lái Chính phủ.

Với tỷ lệ ủng hộ là 48%, ông Manuel Valls là thành viên nội các nhận được sự ủng hộ cao nhất từ phía cánh tả cũng như cánh hữu. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Manuel Valls và nội các mà ông sắp thành lập cũng chịu áp lực lớn là phải làm việc hiệu quả và gắn bó nhằm thúc đẩy mạnh mẽ cải cách, đưa nền kinh tế Pháp sớm thoát khỏi sự trì trệ, tạo được bước đột phá trong bối cảnh vô cùng khó khăn do di sản của các Chính phủ tiền nhiệm để lại và các tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước