Tổng thống Ukraine tố cáo phe đối lập gây tổn hại an ninh quốc gia

Ngọc Anh-Thứ tư, ngày 11/12/2013 12:25 GMT+7

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych  hôm 10/12 đã chỉ trích việc phe đối lập nước này kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng đã đặt ra một "mối đe dọa tới an ninh quốc gia".

Tuyên bố trên được ông Yanukovych đưa ra trong cuộc gặp với 3 người tiền nhiệm nước này nhằm tháo ngòi nổ căng thẳng đang leo thang liên quan đến việc Ukraine từ chối ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu .

‘ Người biểu tình ở Thủ đô Kiev của Ukraine. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, trong một cử chỉ xoa dịu phe đối lập, Tổng thống Ukraine cho biết đã yêu cầu Tổng công tố nước này đảm bảo trả tự do cho một số người biểu tình bị bắt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Ngoài ra, ông Yanukovych cũng cho biết thêm việc duy trì quan hệ tốt với cả châu Âu và Nga là rất cần thiết với Ukraine trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước