Tổng thư ký LHQ lo ngại về tình hình bạo lực gia tăng ở Iraq

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 14/01/2014 17:57 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tại Baghdad, Iraq hôm 13/1. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng Iraq al-Maliki, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực tràn lan ở quốc gia Vùng vịnh này.

Ông Ban Ki-moon cũng hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq cần phải giải quyết tận gốc tình trạng bạo lực đẫm máu tồi tệ nhất trong vòng 5 năm qua ở nước này với gần 9.000 người thiệt mạng trong năm qua.

Ngay giữa lúc Tổng thư ký LHQ đang có chuyến thăm Thủ đô Baghdad, một loạt vụ đánh bom xe đã xảy ra hôm 13/1 tại Thủ đô làm ít nhất 21 người thiệt mạng.

Các vụ đánh bom trên dường như là một phần trong chiến dịch dồn dập của lực lượng phiến quân có quan hệ với al-Qaeda nhằm phá hoại Chính phủ do phe Hồi giáo dòng Shitte lãnh đạo của Thủ tướng al-Maliki.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước