Tranh chấp biên giới Trung - Ấn sẽ được giải quyết thông qua đàm phán

Xuân Hảo-Chủ nhật, ngày 30/06/2013 11:41 GMT+7

 Hôm qua (29/6) đàm phán Trung - Ấn đã đưa ra thông báo, các tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hòa bình.

Thông báo là kết quả sau hai ngày đàm phán giữa các đặc phái viên hai nước Trung Quốc và Ấn Độ tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ vòng đàm phán Trung-Ấn lần thứ 16 nhằm tìm giải pháp cho vấn đề biên giới.

‘ Binh lính Trung Quốc - Ấn Độ tại biên giới hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, hai bên nhất trí vận dụng đầy đủ các cơ chế hiện hành về những vấn đề liên quan tới biên giới, duy trì hòa bình và sự yên ổn tại các khu vực biên giới trước khi các vấn đề biên giới được giải quyết.

Tại vòng đàm phán này, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Cơ chế đàm phán giữa các đặc phái viên Trung-Ấn về các vấn đề liên quan đến biên giới bắt đầu được thực hiện từ năm 2003, được xem là một diễn đàn quan trọng để giải quyết những tranh chấp biên giới giữa hai nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước