Triều Tiên đề xuất tổ chức đoàn tụ gia đình với Hàn Quốc

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 25/01/2014 15:06 GMT+7

Các thành viên một gia đình bị ly tán tạm biệt nhau sau một buổi đoàn tụ. (Ảnh: AFP)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 24/1 thông báo Triều Tiên đã đề xuất với Seoul về việc tổ chức một cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Trong một tuyên bố bằng thư điện tử, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã gửi một thông cáo trên danh nghĩa của Hội Chữ thập Đỏ vào chiều 24/1, trong đó đề xuất tổ chức hoạt động đoàn tụ gia đình tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang vào thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng đã bác bỏ hoạt động tương tự với lý do rằng các gia đình bị ly tán sẽ không thể yên tâm gặp gỡ khi phải đối mặt với các cuộc diễn tập quân sự liên tiếp ở Hàn Quốc.

Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vào năm 2000 và từ đó đến nay đã tổ chức 18 cuộc đoàn tụ tương tự cho 20.000 người chưa được gặp thân nhân kể từ Chiến tranh Triều Tiên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước