Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại đàm phán khu công nghiệp Kaesong

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 05/07/2013 19:00 GMT+7

Ngày 4/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đã nhất trí thời điểm tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên về việc nối lại hoạt động Khu công nghiệp chung Kaesong.

Theo Bộ thống Nhất Hàn Quốc, cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 6/7 tại làng đình chiến Panmunjom.

Trong đề xuất gửi tới Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ cử một phái đoàn gồm 3 thành viên tham gia các cuộc hội đàm này. Và Bình Nhưỡng đã chấp nhận.

‘ Đường vào khu công nghiệp chung Kaesong. (Ảnh: SBS)

Chính phủ Hàn Quốc đưa đề xuất trên sau khi cân nhắc tới những khó khăn của các doanh nghiệp nước này tại Kaesong sau 3 tháng kể từ khi khu công nghiệp này bị đóng cửa.

Động thái trên được xem là một tín hiệu khả quan trong việc nối lại hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên. Ngày 3/7 vừa qua, Bình Nhưỡng đã cho phép các quan chức Chính phủ và doanh nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước