Trung Quốc: 25.000 người bị điều tra tham nhũng trong 6 tháng đầu năm

Thanh Hà-Thứ bảy, ngày 26/07/2014 21:27 GMT+7

Theo thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc tại cuộc họp báo ngày 25/7, Trung Quốc đã điều tra hơn 25.000 người liên quan đến các vụ tham nhũng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014.

Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc cho biết, 6 tháng đầu năm 2014 nước này đã tiến hành điều tra hơn 19.000 vụ việc liên quan đến tham nhũng, biển thủ công quỹ hay nhận hối lộ và số người liên quan trong các vụ việc này là hơn 25.000 người.

Ông Xu Jinhui, Trưởng văn phòng chống hối lộ, Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc nói: “Từ đầu năm đến nay, số trường hợp và số người bị điều tra liên quan đến tham nhũng, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ tăng lần lượt 9,6% và 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các vụ việc tham ô và nhận hối lộ từ 500.000 Nhân dân tệ và biển thủ công quỹ hơn 100.000 Nhân dân tệ là 15.999 vụ. Như vậy, số vụ việc bị điều tra tăng 13,7 % so với cùng kỳ năm ngoái.”

Cũng theo ông Xu, đối với các vụ tham nhũng rồi chạy trốn khỏi đất nước, Viện Kiểm sát tối cao sẽ thiết lập một nhóm làm việc để thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp từ các quỹ ở nước ngoài của quan chức đã trốn khỏi Trung Quốc, tăng cường giám sát và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các quan chức nhà nước bỏ trốn. Theo Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc, chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, 320 người liên quan đến các vụ tham nhũng đã bị bắt giữ và đưa trở lại Trung Quốc.

Kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2012, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ và nhiều vụ tham nhũng quy mô lớn đã bị đưa ra ánh sáng, trong đó có nhiều vụ tham nhũng liên quan những quan chức cấp cao.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước