Trung Quốc: 41 người chết do bị ong đốt

CSTN-Thứ năm, ngày 03/10/2013 18:03 GMT+7

 Tính đến ngày hôm nay (3/10), tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã có ít nhất 41 người tử vong , hơn 1.600 người bị thương do bị ong đốt.

Các TP An Khang, Hán Trung, Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây là những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trong cuộc tấn công của loài ong này trong suốt ba tháng qua.

Loại ong này có tên khoa học là Vespa mandarinia, có chiều dài 5cm. Những vết chích của loại ong này có đường kính 6mm. Các quan chức địa phương cho biết, thời tiết ấm và khô hơn trong năm nay có thể là nguyên nhân khiến số lượng ong gia tăng tại khu vực này.

Chính quyền Thiểm Tây đã cử nhiều chuyên gia kiểm soát dịch để đối phó với tình hình. Bên cạnh đó, cảnh sát địa phương và lính cứu hỏa cũng được trang bị quần áo, dụng cụ bảo hộ để tiêu diệt các tổ ong.

Sở Y tế tỉnh Thiểm Tây cũng đã cử nhân viên đến ba thành phố bị ong tấn công để điều trị cho người dân. Hiện 206 người đang được điều trị tại các bệnh viện, 37 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước