Trung Quốc cấm xây mới các tòa nhà công trong 5 năm

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 25/07/2013 11:51 GMT+7

 Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành chỉ thị cấm xây dựng các trụ sở chính quyền mới trong 5 năm, sau khi công chúng phản ứng giận dữ trước các tòa nhà công lộng lẫy.

Theo Tân Hoa Xã, lệnh cấm được ban hành đối với các trung tâm đào tạo, các khách sạn và các tòa nhà chính quyền. Chỉ thị cũng cho rằng, các tổ chức chính phủ không được nhận tiền tài trợ cho các dự án xây dựng hoặc liên kết với các công ty tư nhân.

‘ Tòa nhà chính quyền mang phong cách phương Tây ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Ảnh: Dân trí

Ngoài cấm xây mới, chỉ thị còn cấm việc mở rộng và nâng cấp xa xỉ dưới vỏ bọc sửa chữa. Chỉ thị này cũng chỉ ra rằng, một số ban ngành và giới chức địa phương đã xây dựng các trụ sở chính quyền rộng lớn trái với quy định, làm tổn hại tới hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quyết định mới này được đưa ra trong khuôn khổ một chiến dịch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm đấu tranh với nạn tham nhũng và lãng phí. Đấu tranh với tham nhũng đã trở thành một chính sách ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc hồi đầu năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước