Trung Quốc kết án 81 phần tử khủng bố Tân Cương

Hương Linh-Thứ bảy, ngày 07/06/2014 09:00 GMT+7

Ngày 6/6, Tòa án Trung Quốc đã kết án 81 phần tử khủng bố Tân Cương với các mức án khác nhau, từ tử hình, chung thân tới nhiều năm tù với các tội danh liên quan tới các hành động khủng bố hoặc cố ý giết người.

Trong số 81 người bị kết án có 9 người bị kết án tử hình, 68 người bị cáo buộc tổ chức, chỉ đạo hoặc tham gia vào các tổ chức khủng bố, phóng hỏa, hoặc tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ. 13 người khác bị kết tội kích động thù hằn dân tộc và phân biệt đối xử hoặc huấn luyện các biện pháp phạm tội.

Kể từ vụ đánh bom khủng bố tại khu chợ rau quả tại Tân Cương hôm 22/5 làm 43 người thiệt mạng, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành nhiều vụ truy quét và đẩy nhanh việc xét xử, tuyên án các phần tử khủng bố. Hiện có khoảng 300 phần tử khủng bố đã bị bắt giữ trong các vụ truy quét này.

Các vụ tấn công được thực hiện bởi các phần tử cực đoan Tân Cương hiện được đánh giá là thách thức an ninh lớn của Trung Quốc.

Mời các bạn theo dõi chi tiết trong bản tin Thế giới trong ngày sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước