Trung Quốc kết án hàng chục đối tượng ở Tân Cương

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 11/07/2014 20:07 GMT+7

Trung Quốc kết án hàng chục đối tượng ở Tân Cương. (Ảnh: Internet)

Trung Quốc hôm 10/7 đã kết án tù 32 đối tượng ở khu vực Tân Cương do hành vi đăng tải và truyền bá các nội dung bạo lực trên mạng Internet, mà Bắc Kinh cho rằng đã kích động các vụ tấn công khủng bố thời gian gần đây.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, 3 đối tượng đã bị kết án chung thân, trong khi 29 bị can còn lại lãnh án từ 4-15 năm tù giam.

Các trường hợp này bị cáo buộc sử dụng điện thoại di động và Internet để lưu trữ, tải xuống và phát tán tài liệu về chủ nghĩa khủng bố, tôn giáo cực đoan dưới dạng âm thanh và hình ảnh.

Phán quyết này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành chiến dịch trấn áp những đối tượng mà họ cho là tín đồ Hồi giáo và các phần tử ly khai ở khu vực Tân Cương, bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công, mà gần đây nhất là vụ đánh bom một khu chợ ở thủ phủ Urumqi, làm 39 người thiệt mạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước