Trung Quốc kêu gọi Mỹ đứng ngoài những tranh cãi về biển đảo với Nhật Bản

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 24/04/2014 06:44 GMT+7

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Reuters)

Hôm 23/4, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ đứng bên ngoài những tranh cãi về biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Đây là phản ứng của Trung Quốc trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ trước thềm chuyến thăm Nhật Bản, rằng quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là do Nhật Bản quản lý và do đó cũng nằm trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh và Hợp tác song phương Mỹ - Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên ông Obama đưa ra quan điểm ủng hộ rõ ràng đối với đồng minh Nhật Bản liên quan đến những tranh cãi về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đáp lại, Trung Quốc kêu gọi Mỹ không đứng về bên nào trong vấn đề này.

Trung Quốc bắt đầu tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ những năm 70 của thế kỷ trước, sau khi LHQ công bố báo cáo điều tra cho thấy: khu vực này có trữ lượng dầu khí lớn. Tuy nhiên, quan hệ Nhật - Trung đã xuống tới mức thấp nhất kể từ khi Tokyo mua lại và quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo này hồi tháng 9/2012

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước