Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản để "kịch liệt phản đối"

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 06:00 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 26/12 đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới ngôi đền Yasukuni.

Đền Yasukuni là nơi thờ các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có cả một số tội phạm chiến tranh.

‘ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại đền Yasukuni. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh tới để trao công hàm "kịch liệt phản đối" chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Abe tới đền Yasukuni.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm của ông Abe là một sự tôn vinh "lịch sử xâm lược quân phiệt" của Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Abe đã tạo ra những rào cản mới trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ song phương.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh xác nhận cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông và phái đoàn nghị sĩ Nhật Bản đang ở thăm Trung Quốc đã bị hủy bỏ.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước