Trung Quốc tuyên chiến với ô nhiễm môi trường

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 16/06/2013 11:40 GMT+7

Nguyên nhân của bầu không khí ô nhiễm ở Trung Quốc một phần là do khí thải từ xe hơi (Nguồn: AFP/TTXVN)

 Chính phủ Trung Quốc hôm qua (15/6) đã công bố các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nước này.

Tại cuộc họp do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, nội các Trung Quốc đã phê chuẩn 10 biện pháp cương quyết để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí. Trong số các biện pháp sâu rộng này có việc áp đặt kiểm soát nghiêm ngặt đối với những ngành công nghiệp tạo ra nhiều chất thải và chất gây ô nhiễm.

Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc cũng đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm 2017 giảm ít nhất 30% khí thải trong các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước