Tưng bừng Lễ hội té nước tại Myanmar

Mạnh Tuấn-Thứ hai, ngày 14/04/2014 11:00 GMT+7

Người dân Myanmar tham gia các hoạt động mừng Tết cổ truyền Thingyan ở Yangon ngày 13/3. (Ảnh: AFP)

Hôm qua (13/4), người dân Myanmar đã đón chào Lễ hội té nước (Thingyan), Tết cổ truyền đón năm mới tại quốc gia Đông Nam Á bằng nhiều hoạt động đặc sắc.

Tại cố đô Yangon, hàng nghìn người đã bắt đầu ngày lễ bằng việc đi chùa cầu bình an, thực hiện nghi thức tắm Phật và sau đó đổ ra đường phố, lấy nước dội lên nhau thay cho lời chúc mừng năm mới.

Người Myanmar quan niệm rằng, việc té nước vào người sẽ gột bỏ những u ám của năm trước, để bắt đầu một năm mới với diện mạo sạch sẽ tinh khiết. Các hoạt động tương tự cũng được tổ chức ở thủ đô Naipidaw, Mandalay và nhiều nơi khác.

Nhằm đảm bảo an toàn, trật tự trong suốt những ngày Lễ, hàng nghìn cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai tại các khu vực diễn ra các hoạt động chính. Lễ hội Thingyan năm nay sẽ kéo dài tới ngày 16/4.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước