Ukraine: Biểu tình có dấu hiệu gia tăng trở lại

Hoài Thu-Thứ hai, ngày 30/12/2013 21:20 GMT+7

Biểu tình lan rộng khiến tình hình tại Ukraine ngày càng trở nên phức tạp. (Ảnh: AFP)

Làn sóng biểu tình tại Ukraine lại có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Hôm 29/12, hàng chục nghìn người đã tham gia vào một cuộc biểu tình quy mô lớn lần đầu tiên bên ngoài dinh thự của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Những người biểu tình tập trung bên ngoài dinh thự của Tổng thống Yanukovych, hô vang các khẩu hiệu phản đối nhằm gia tăng sức ép đòi ông Yanukovych từ chức.

Trước đó, trong cuộc biểu tình tại quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kiev, đại diện phe đối lập nhắc lại các yêu sách chính đối với Chính phủ Ukraine, gồm thả những người biểu tình bị cảnh sát giam giữ, bắt các nhân vật liên quan tới các vụ trấn áp biểu tình và giải tán Chính phủ. Phe đối lập cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động biểu tình lớn nếu những yêu sách này không được đáp ứng.

Làn sóng biểu tình bùng phát tại Ukraine từ cuối tháng 11 vừa qua, sau Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông", trong đó Kiev đã không ký thỏa thuận liên kết với EU như kế hoạch ban đầu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước