Ukraine cam kết ủng hộ thay đổi Hiến pháp

Phương Thảo-Thứ bảy, ngày 19/04/2014 15:00 GMT+7

Quyền Tổng thống (bên phải) và Quyền Thủ tướng của Ukraine trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình. (Ảnh: VTV Online)

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực miền Đông Ukraine, ngày 18/4, Quyền Tổng thống và Quyền Thủ tướng của Ukraine đã cam kết sẽ ủng hộ sự thay đổi Hiến pháp và phân quyền nhiều hơn cho các hội đồng địa phương.

Trong một tuyên bố chung được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống tạm quyền Olexander Turchynov và Thủ tướng tạm quyền Arseny Yatseniuk đã kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân kiềm chế bạo lực để tránh làm gia tăng căng thẳng tại khu vực miền Đông.

Thủ tướng tạm quyền Arseny Yatseniuk cũng khẳng định cam kết sẽ cải cách Hiến pháp toàn diện. Theo đó, sẽ bãi bỏ Văn phòng Thống đốc địa phương, tiến hành bầu cử Hội đồng và Ban chấp hành địa phương tương ứng.

Chính quyền Kiev cũng khẳng định sẽ củng cố vị thế của tiếng Nga tại Ukraine.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước