Ukraine giành lại kiểm soát khu vực biên giới

Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 21/06/2014 07:32 GMT+7

Binh lính Ukraine đứng gác tại biên giới (Ảnh: AFP)

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval hôm qua (20/6) tuyên bố các lực lượng an ninh nước này đã giành lại kiểm soát khu vực biên giới phía Đông, ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí cho các tay súng đòi liên bang hóa tại khu vực bất ổn này.

Phát biểu trước quốc hội, ông Koval khẳng định hiện các lực lượng an ninh Ukraine đã lập vòng kiểm soát quanh khu vực biên giới. Trong khi đó, giới truyền thông cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có thể đề xuất thành lập một vùng đệm 10 km trên tuyến biên giới này theo kế hoạch 14 điểm nhằm kiến tạo hòa bình cho khu vực miền Đông.

Theo kế hoạch hòa bình 14 điểm, chính quyền Kiev đề xuất thiết lập một vùng đệm rộng 10 km dọc biên giới, rút các đơn vị vũ trang bất hợp pháp, giải phóng tất cả các trụ sở chính quyền bị chiếm giữ, khôi phục hoạt động của các cơ quan chính quyền và truyền thông địa phương, phi tập trung hóa quyền lực, tổ chức sớm bầu cử quốc hội và chính quyền địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước