Ukraine kêu gọi quốc tế khách quan

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 20/02/2014 05:35 GMT+7

Xung đột ác liệt tiếp diễn giữa người biểu tình và cảnh sát tại Kiev ngày 18/2. (Ảnh: AFP)

Ukraine đã kêu gọi các đối tác quốc tế thể hiện thái độ khách quan và tinh thần trách nhiệm cao trong việc đánh giá tình hình tại nước này.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã ra tuyên bố kêu gọi các đối tác quốc tế thể hiện thái độ khách quan và tinh thần trách nhiệm cao trong việc đánh giá tình hình tại nước này, không để xảy ra các hành động có thể gây leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arbuzov đã mô tả những vụ bạo lực vừa rồi là hành động đáng hổ thẹn do những phần tử cực đoan gây ra. Ông nhấn mạnh không thể nói về những giá trị châu Âu, và cũng không thể mong về một cuộc sống chất lượng hơn nếu người ta còn hủy hoại xã hội, đốt phá nhà cửa, xe cộ và để hy sinh đi cả mạng người.

Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết, cảnh sát không sử dụng vũ khí nóng để trấn áp người biểu tình quá khích. Trong khi đó, các phần tử cực đoan đã sử dụng vũ khí nóng nhằm vào cảnh sát.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước