Ukraine không tìm kiếm cơ chế thành viên của NATO

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 02/04/2014 19:38 GMT+7

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Ảnh: AFP)

Tại Bruselles, các Ngoại trưởng NATO đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Ukraine và đạt được nhất trí, NATO sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không tìm kiếm cơ hội trở thành một thành viên của NATO.

Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố sẽ gửi thêm nhiều chuyên gia tới Kiev, tăng cường các chương trình đào tạo và tổ chức tập trận chung nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự giữa hai bên.

Còn Ngoại trưởng Ukraine Andrii Deshchytsia cũng tuyên bố nước này không tìm kiếm tư cách thành viên NATO.

Ông Andrii Deshchytsia, Ngoại trưởng Ukraine nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi không có đủ cơ sở pháp lý để gia nhập NATO. Cả luật pháp của Ukraine được Quốc hội thông qua lẫn chương trình hành động của Chính phủ cũng không coi việc trở thành thành viên NATO là một ưu tiên”.

Trước đó, hôm 1/4, Nga cảnh cáo Ukraine không được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cho rằng, những nỗ lực trước đây của Kiev nhằm tiến gần hơn tới liên minh quân sự này đã nhận phải những hậu quả không mong đợi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước