Ukraine tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 02/05/2014 11:00 GMT+7

Xe bọc thép Ukraine

Tổng thống tạm quyền Ukraine Turchinov ban hành một sắc lệnh quy định việc áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhằm đối phó với các hoạt động biểu tình chống chính phủ tại miền Đông Nam nước này.

Theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống, biện pháp này được đưa ra do tình hình ngày một xấu đi tại khu vực trên và sẽ có hiệu lực tức thì.

Mới đây, ông Turchinov đã đặt quân đội Ukraine trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau khi tình trạng bất ổn tại Đông Nam Ukraine đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Kiev.

Lực lượng vũ trang Ukraine hiện có 130.000 quân nhân và với lực lượng dự bị, con số này có thể tăng lên đến khoảng 1 triệu. Hồi cuối năm ngoái, Ukraine đã bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam thanh niên, theo một đạo luật do Tổng thống khi đó là Viktor Yanukovych ban hành.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước