Ukraine tuyên bố chỉ nhận viện trợ nhân đạo từ Uỷ ban Chữ Thập đỏ quốc tế

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 14/08/2014 06:38 GMT+7

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga trên đường vào biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ukraine có thể tiếp nhận bất kỳ hình thức viện trợ nhân đạo nào nhưng "chỉ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và chỉ từ Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC)".

Đây là tuyên bố của Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatseniuk trong cuộc họp nội các ngày 13/7.

Người đứng đầu Chính phủ Ukraine cho biết, hiện nay có một quỹ đặc biệt do các đối tác quốc tế hỗ trợ gần 6 triệu USD dưới sự quản lý của LHQ để viện trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Yatseniuk nhấn mạnh, chính quyền Ukraine đã chuyển 270 tấn hàng hóa thiết yếu tới các khu vực bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục hoạt động này. Ông khẳng định, Chính phủ Ukraine đã bảo đảm và có khả năng bảo đảm an toàn cho công dân của mình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước