Vụ chìm phà Hàn Quốc: Cận cảnh công tác cứu hộ trong đêm

Khánh Nguyễn (Theo CNN, Mail Online)-Thứ năm, ngày 17/04/2014 06:57 GMT+7

Khi đêm xuống, công tác cứu hộ những người bị mất tích sau vụ chìm phà kinh hoàng ở Hàn Quốc trở nên hết sức khó khăn.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chiếc phà Sewol chìm dần xuống lòng biển. Thời điểm Mặt Trời khuất bóng, chiếc phà nặng gần 7.000 tấn này đã chìm tới 95% khiến các nhà chức trách lo ngại sẽ rất khó xác định vị trí chìm. Cảnh sát biển đã phải bắn pháo sáng để định vị giúp các tàu khác tiếp tục công tác cứu hộ trong đêm.

Phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Lee Gyeong-og phụ trách về An ninh nội địa cho biết, hiện 16 máy bay trực thăng và 34 tàu cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu vớt những người bị nạn. Theo vị quan chức này, Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu đội cứu hộ tích cực tìm kiếm cứu nạn nhẳm hạn chế tối đa thương vong. Theo thông tin mà ông Lee Gyeong-og cung cấp cho báo giới, 14 trường hợp bị thương đã được chuyển thẳng tới bệnh viện cấp cứu trong đó có 1 trường hợp rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tình đến thời điểm hiện tại, đã có 4 người thiệt mạng trong đó có 3 nam và 1 nữ. Ngoài ra, gần 300 người khác vẫn chưa rõ tung tích trong điều kiện trời về đêm, sương mù và nhiệt độ nước biển chỉ vào khoảng từ 10 đến 13 độ C. Cảnh sát biển vẫn tiếp tục phối hợp với các tàu cá và tàu du lịch ở các khu vực lân cận tìm kiếm những người mất tích. Đây được coi là tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc trong vòng 2 thập kỷ qua.

Cận cảnh công tác cứu hộ hành khách gặp nạn khi phà Sewol chìm:

‘ Thời điểm con tàu Sewol chờ hơn 400 hành khác bị nghiêng, trực thăng đã có mặt để cứu hộ.

‘ Các tàu, thuyền và cano gần nơi tàu Sewol gặp nạn tiếp ứng cứu các hành khách mắt kẹt.

‘ Đội cứu leo trên mạn tàu để đưa các hành khách về bờ .

‘ Trực thăng dùng dây kéo các hành khách lên.

‘ Tàu Sewol chìm dần

‘ Đến buổi chiều, con tàu gần như đã chìm dưới lòng biển

‘ Từ trên cao toàn cảnh công tác cứu hộ

‘ Các hành khách may mắn được cứu vào bờ an toàn

‘ Khi trời nhá nhem tối, tàu cứu hộ rọi đèn phục vụ công tác cứu hộ.

‘ Hai nhân viên cứu hộ Hàn Quốc đang trên đường cứu hộ, cứu nạn.

‘ Trời tối gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

‘ Cảnh sát biển bắn pháo sáng định vị

‘ Một hành khách bị thương được các nhân viên y tế sơ cứu.

‘ Một hành khách khác gặp lại người thân sau khi được đưa vào bờ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước