Vụ chìm phà Hàn Quốc: Hiệu phó trường Danwon tự tử sau khi được cứu

CA (Theo CNN)-Thứ sáu, ngày 18/04/2014 20:15 GMT+7

Ông Kang Min Kyu, hiệu phó trường trung học Ansan Danwon - ngôi trường có hơn 300 học sinh  và giáo viên đi du lịch đến đảo Jeju - đã tự tử sau khi được cứu trong vụ tai nạn chìm phà Sewol.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, thi thể ông Kang Min Kyu, 52 tuổi, hiệu phó trường trung học Ansan Danwon được phát hiện trong trạng thái treo cổ gần phòng tập thể thao ở trung tâm Jindo, nơi các nạn nhân sống sót đang cư trú.

Hiệu phó trường Ansan Danwon là người có mặt trên chuyến phà định mệnh Sewol cùng với hơn 300 em học sinh trong chuyến du lịch 4 ngày, xuất phát từ thành phố Incheon đến hòn đảo du lịch Jeju. Ông là một trong những nạn nhân đầu tiên được cứu sống sau tai nạn. Đây được coi là bi kịch mới nhất sau vụ chìm phà Sewol mà đến giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

Con số nạn nhân tử vong sau thảm họa khủng khiếp này đã lên đến 28 và hàng trăm người vẫn còn mất tích.

Về công tác cứu hộ, một số thợ lặn cho biết họ đã cố bơi vào con tàu ở tầng thứ hai, nơi để hàng hóa nhưng buộc phải trở ra. Và họ chưa tìm thêm được thi thể nào.

"Đây được coi là cuộc đua với thời gian, với nước biển lạnh và những cơn gió lớn" - một nhân viên cứu hộ cho biết.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước