WB tăng gấp đôi tiền viện trợ cho Philippines

Thanh Thủy-Thứ bảy, ngày 23/11/2013 16:09 GMT+7

 Ngân hàng Thế giới (WB) đã bổ sung 480 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho Philippines sau bão Haiyan, nâng tổng số viện trợ của WB cho quốc gia Đông Nam Á này lên gần 1 tỷ USD.

Cam kết kết trên được Chủ tịch WB ông Jim Yong Kim đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Aquino.

Hiện WB đã triển khai các chuyên gia về thảm họa đến Manila để giúp Chính phủ Philippines đánh giá thiệt hại và xác định những ưu tiên tái thiết sau bão.

Trong ngày hôm qua (22/11), Cơ quan thảm họa quốc gia của Philippines cho biết, số người chết do bão Haiyan của nước này đã lên đến hơn 5.200 người và vẫn còn hơn 1.600 người mất tích.

Theo ước tính ban đầu, siêu bão Haiyan gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD cho nền kinh tế Philippines.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước