Yemen nghi al-Qaeda tấn công các nhà ngoại giao EU

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 06/05/2014 06:51 GMT+7

Lực lượng an ninh Yemen. (Ảnh: AFP)

Bộ Nội vụ Yemen cho biết, hôm 5/5 đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao làm việc cho phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Yemen làm 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Theo nguồn tin an ninh Yemen, các tay súng không rõ danh tính bị tình nghi là thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã tấn công một chiếc xe của EU, làm một nhà ngoại giao người Pháp thiệt mạng, một sĩ quan an ninh người Pháp làm việc cho đại sứ quán Pháp tại Yemen và một người bản xứ bị thương.

Vụ việc xảy ra tại khu Hadda, cách đại sứ quán Pháp vài km về phía Tây. Yemen là nơi đóng đô của chi nhánh al-Qaeda trên bán đảo Arab.

Nhà chức trách Yemen vẫn quy cho mạng lưới al-Qaeda phải chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và người nước ngoài tại quốc gia với 25 triệu dân và có đường biên giới chung dài nhất với Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước