25 năm ra đời mạng lưới thông tin toàn cầu (www)

Anh Phương-Thứ năm, ngày 13/03/2014 11:00 GMT+7

Ngày 12/3 đánh dấu 25 năm ra đời của mạng lưới thông tin toàn cầu (world wide web), hay gọi tắt là www.

Từ một ý tưởng ban đầu tưởng chừng là điên rồ của một kỹ sư tin học trẻ, www đã mở đường cho một hiện tượng toàn cầu làm thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người.

World wide web là phát minh của kỹ sư người Anh Tim-Berners-Lee trong thời gian ông làm việc tại phòng thí nghiệm của tổ chức nghiên cứu nguyên tử châu Âu (gọi tắt là CERN). Đây là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập qua các máy tính nối với mạng Internet. World Wide Web là một phần của mạng Internet, thường được gọi tắt là web vì nó là phần chủ yếu nhất của mạng Internet tuy nhiên không phải là mạng Internet.

Web trở nên phổ biến vì nó cung cấp cho người dùng khả năng truy cập dễ dàng từ đó người sử dụng có thể khai thác các thông tin trên ỉnternet dưới dạng văn bản, hình ảnh thậm chí cả âm thanh và video. Chính khả năng truy cập không giới hạn các file trên web này đã làm thay đổi các hình thức kinh doanh truyền thống của nhiều lĩnh vực trong cuộc sống cũng mở ra nhiều cơ hội cho những phát minh trong tương lai.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước