Ấn tượng bức thư khổng lồ gửi tới phi hành gia

Phi Long (Dịch)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 18:40 GMT+7

VTV.vn - Với sự hỗ trợ của hãng ô tô Hyundai, cô bé Stephanie đã có thể gửi thông điệp tới người cha thân yêu đang làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế.

Cô bé Stephanie sống tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ đã không liên lạc với cha của mình trong thời gian khá dài. Không giống với những ông bố khác, cha của Stephanie có một công việc rất đặc biệt. Ông là một phi hành gia làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Để giúp Stephanie gửi lời nhắn đến người cha đang bận rộn ngoài không gian, hãng xe hơi Hyundai đã thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Đội ngũ dự án của công ty đã lên kế hoạch “viết” một bức thư khổng lồ trên một khu đất trống sao cho các phi hành gia trên trạm vũ trụ có thể thấy rõ thông điệp bức thư muốn gửi tới. Hãng đã sử dụng tới 11 chiếc Hyundai Genesis để tạo nên một bức thư ngắn chứa đựng cảm xúc của Stephanie muốn gửi tới cha của cô. Thông điệp được tạo nên từ dấu tích của những chiếc “bút” là bánh xe trên nền “giấy” là một khu vực hoang mạc bên ngoài khuôn viên của Trung tâm vũ trụ Houston.

Bức thư được tạo nên từ dấu vết của bánh xe trên mặt đất

Bức thư được tạo nên từ dấu vết của bánh xe trên mặt đất

Việc thực hiện bức thư khổng lồ này được lên kế hoạch từ 18/1/2015 và cha của Stephanie đã nhận được thông điệp từ trên Trạm vũ trụ quốc tế cách đây vài ngày. Với thông điệp đặc biệt này, đội ngũ thực hiện của Hyundai đã phá kỷ lục Guinness thế giới tại hạng mục “Hình ảnh lớn nhất được tạo nên từ dấu tích lốp xe” (The largest tire track image). Bức thư có tổng diện tích lên tới 5.556.390 mét vuông. Đây cũng chính là cơ hội để Hyundai quảng bá cho hình ảnh chiếc Genesis của hãng khi có thể tạo nên một điều kỳ tích và vô cùng ý nghĩa đối với gia đình của cô bé Stephanie.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước