Ấn tượng robot dẫn người qua đường tại Đà Nẵng

Theo yan.vn-Thứ hai, ngày 06/04/2015 18:20 GMT+7

Thử nghiệm robot đưa người qua đường tại ngã tư Phan Đăng Lưu - Lê Thanh Nghị (Đà Nẵng)

VTV.vn - Một nhóm sinh viên đã thiết kế và chế tạo thành công robot giúp người qua đường tại Đà Nẵng.

Vừa qua, nhóm sinh viên thuộc Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) bao gồm Nguyễn Công Tín, Võ Thành Nghĩa và Hà Kim Tùng đã chế tạo thành công robot có khả năng đưa du khách, người già và trẻ em băng qua những tuyến đường dày đặc xe cộ trong thành phố.

Nhóm sinh viên Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và phát minh robot dẫn người qua đường

Nhóm sinh viên Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và phát minh robot dẫn người qua đường

Nhận thấy nhiều người, đặc biệt là du khách nước ngoài thường gặp khó khăn khi qua đường tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, thậm chí họ phải bỏ ra từ 10 - 20 nghìn đồng để thuê người dắt sang đường, nhóm sinh viên tài năng đã nảy ra ý tưởng chế tạo một chú robot có thể tự động đưa người sang đường miễn phí tại các giao lộ lớn.

Mẫu robot cao 1,9 m, được thiết kế với hình dáng của một chàng thanh niên mặc áo xanh tình nguyện, đầu đội mũ bảo hiểm, tay phải cầm gậy có gắn hệ thống đèn báo hiệu. Robot được trang bị nhiều cảm biến hiện đại, cho phép đọc và xử lý tình huống một cách linh hoạt. Đặc biệt, robot có thể phát ra lời chào bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt kèm theo hướng dẫn người qua đường sử dụng chức năng dẫn đường của robot.

Robot có chiều cao 1,9 m, được thiết kế với hình dáng của một chàng thanh niên mặc áo xanh tình nguyện, đầu đội mũ bảo hiểm, tay phải cầm gậy có gắn hệ thống đèn báo hiệu

Robot có chiều cao 1,9 m, được thiết kế với hình dáng của một chàng thanh niên mặc áo xanh tình nguyện, đầu đội mũ bảo hiểm, tay phải cầm gậy có gắn hệ thống đèn báo hiệu

Để kích hoạt robot đưa qua đường, người tham gia giao thông cần nhấn vào nút màu đỏ ở chân robot và nắm tay người máy để được dắt qua đường. Robot có thể nhận biết các phương tiện giao thông tới gần và lập tức dừng lại để đảm bảo an toàn. Khi nhận thấy phía trước không có vật cản, robot sẽ tiếp tục đưa người sử dụng qua đường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, robot sẽ tự động trở về vị trí cũ. Theo ước tính của nhóm sinh viên, mỗi ngày robot có thể đưa khoảng 70 lượt người qua đường với năng lượng được nạp sẵn.

Robot đã được đưa vào thử nghiệm thực tế  với kết quả thành công

Robot đã được đưa vào thử nghiệm thực tế với kết quả thành công

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước