Apple có thành công với nền tảng nhà thông minh?

LH (Dịch)-Thứ ba, ngày 27/05/2014 16:38 GMT+7

Apple đã sẵn sàng ra mắt một nền tảng mới cho phép các thiết bị iOS kiểm soát hệ thống ánh sáng, an ninh và một số thiết bị kết nối khác. Đó là thông tin vừa được đăng tải trên tờ Financial Times.

Theo nguồn tin từ Financial Times, Apple lên kế hoạch sẽ giới thiệu nền tảng nhà thông minh mới tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu 2014 sẽ diễn ra vào tháng tới. Nền tảng này cho phép iPhone, iPad kiểm soát một số hệ thống trong nhà như hệ thống an ninh, chiếu sáng…

Nhiều thông tin cho biết, một ứng dụng của nền tảng phần mềm mới này là khả năng tự động bật đèn khi chiếc điện thoại iPhone được kết nối với hệ thống ra vào của một tòa nhà. Apple đã nộp hồ sơ cấp phép bằng sáng chế ý tưởng hệ thống tự động hóa nhà của công ty vào cuối tháng 11 năm ngoái.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, động thái này của Apple được xem như là “nước cờ” đáp trả việc Google tháng 2 vừa qua đã bỏ ra 3,2 tỉ USD để mua lại hãng Nest Labs, một hãng chế tạo máy điều nhiệt thông minh cũng như với Samsung và LG, hai công ty vừa ra mắt những bóng đèn thông minh đầu tiên của mình.

Giới quan sát thị trường cho rằng, khi các công ty tìm kiếm cơ hội để mở rộng phạm vi hiện diện với điện thoại thông minh, khả năng tự động hóa ngôi nhà được xem là một trong những thị trường mới thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường công nghệ.

Được biết, Apple đã tiến hành xâm nhập với thị trường cảm biến ô tô tự động. Tại WWDC 2013, công ty đã công bố kế hoạch để tích hợp tốt hơn iOS vào màn hình bảng điều khiển xe. Công nghệ định vị iBeacon của Apple đã ra mắt vào cuối năm ngoái trên các thiết bị chạy iOS 7. Hiện nay, công nghệ này đã được sử dụng để điều hướng trong nhà, bán vé tự động…

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước